Vác rựa chém người là dùng hung khí nguy hiểm

Đầu năm nay, Luân bị chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục. Chiều 17-9, trong lúc lao động tại cơ sở giáo dục A1 Bộ Công an (đóng tại Tây Hòa), Luân đi uống nước thì bị trại viên Võ Thanh Tâm, đội trưởng Đội 2, nhắc nhở nên giữa hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, trong lúc làm việc, thấy Tâm đứng quay lưng về phía mình, Luân liền cầm rựa đi đến chém Tâm hai nhát làm nạn nhân bị thương tật 40%.

Tòa xét thấy bị cáo có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, phạm tội có tính chất côn đồ, lại dùng hung khí nguy hiểm nên phạt mức án nghiêm khắc nói trên.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm