Vẫn chưa có tin từ ba người Việt bị cướp biển bắt cóc

Mọi người đang rất lo lắng và chưa biết số phận họ hiện giờ ra sao.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy (mẹ anh Hạ, ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), trong thời gian con trai bà bị cướp biển bắt cóc thì năm 2012-2013 con bà có gọi về cho gia đình nói rất ngắn là cướp biển yêu cầu nộp tiền chuộc nếu không sẽ bắn rồi cúp máy. “Chúng tôi đang rất lo lắng, mong cơ quan chức năng sớm cứu đưa con tôi về” - bà Thủy nói.

Anh Xuân, anh Hạ và anh Phương cùng xuất cảnh ngày 5-4-2011, làm việc trên tàu Na Ham 3 của chủ tàu người Đài Loan. Đầu tháng 5-2012, Chi nhánh Xuất khẩu lao động Vinamotor (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam) gửi công văn cho các cơ quan liên quan và gia đình thuyền viên thông báo: “Tàu Na Ham 3 bị cướp biển Somalia bắt giữ vào khoảng giữa tháng 4-2012. Hiện nay, phía chủ tàu tập trung toàn lực để giải cứu các thuyền viên và đảm bảo an toàn tính mạng cho họ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật vấn đề này, khi có thông tin chúng tôi tiếp tục thông báo...”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm