Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND Đà Nẵng có trụ sở mới sau chia tách

Sáng 20-1, Đà Nẵng khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa nhà số 32 Bạch Đằng thành trụ sở làm việc của Đoàn ĐBQH và HĐND TP.

Ông Nguyễn Hữu Hinh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, cho hay công trình có quy mô đầu tư 60,5 tỉ đồng.

Công trình gồm cải tạo khối nhà hai tầng hiện trạng (tổng diện tích sàn 684 m2) và đầu tư xây dựng mới khối nhà làm việc bốn tầng (tổng diện tích sàn 2.519 m2).

Trụ sở mới của Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự án được khởi công vào ngày 8-5-2020. Trong quá trình triển khai, công trình bị tác động bởi dịch COVID-19, mưa bão, điều chỉnh bổ sung thiết kế… làm ảnh hưởng tiến độ thi công.

Tuy vậy, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng vẫn hoàn thành công trình đúng theo thời gian yêu cầu của UBND TP.

Đây là nơi làm việc mới cho Đoàn ĐBQH, HĐND TP Đà Nẵng sau khi di dời khỏi vị trí cũ số 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng lịch sử Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho hay công trình hoàn thành đúng vào thời điểm Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND TP vừa chia tách từ Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP.

Theo ông Triết, công trình đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo nơi làm việc tập trung, văn minh, lịch sự, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.

“Đảm bảo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ chính trị. Nhất là khi TP chúng ta bắt đầu thực hiện thí điểm việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị trong thời gian đến” – ông Triết cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm