Văn phòng Tập đoàn Lotte ở Hàn Quốc bị khám xét

Ngoài ra, nhà riêng của nhiều cán bộ lãnh đạo như ông Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte, cũng bị khám xét. Gần 200 điều tra viên đã được huy động để khám xét 17 địa điểm. Sau đó, nhiều đĩa cứng máy tính, sổ sách kế toán và tài liệu bị tịch thu. Các cán bộ cấp cao của Tập đoàn Lotte ở Hàn Quốc đã bị cấm ra nước ngoài.

Báo The Korea Herald (Hàn Quốc) cho biết một số lãnh đạo của Tập đoàn Lotte tại Hàn Quốc đã bị truy tố về tội lập quỹ đen bằng cách kê khống giá cung cấp với các nhà thầu phụ. Cơ quan công tố nghi ngờ Tập đoàn Lotte lập quỹ đen qua các giao dịch với các chi nhánh. Yonhap cho biết tuần trước, các công tố viên đã khám xét văn phòng của chuỗi khách sạn Lotte, nhà riêng của bà Shin Young-ja (Chủ tịch quỹ Lotte) và nhà riêng của con gái ông Shin Kyuk-ho, người sáng lập Tập đoàn Lotte.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm