Váng dầu nghi từ các tàu bị chìm trong bão ở Quy Nhơn

Liên quan đến các tàu hàng chìm trên vùng biển Quy Nhơn, hiện lực lượng xử lý tràn dầu hơn 10 người thuộc Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung (Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn) đã có mặt tại Quy Nhơn để xử lý.

Một con tàu bị nạn trong bão số 12.

Ngoài ra, nhiều dụng cụ, thiết vị xử lý tràn dầu đã được đưa đến như phao hút dầu, phao quây dầu, giấy thấm dầu…

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã cùng Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung trực tiếp đi kiểm tra hiện tượng tràn dầu ở khu vực ven biển Quy Nhơn, nơi các tàu hàng bị chìm, sóng đánh dạt vào bờ.
Trao đổi với PV sau chuyến kiểm tra, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bày tỏ lo lắng, cho rằng đã có hiện tượng tràn dầu trên vùng biển Quy Nhơn. Theo ông Châu, tại vùng biển gần phao số 0 đã xuất hiện nhiều váng dầu. Ông Châu nói rằng vùng biển Quy Nhơn đang có nguy cơ lớn từ lượng lớn dầu tràn ra từ các tàu hàng bị chìm.
“UBND tỉnh Bình Định đã giao các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát tại vùng biển có các tàu bị chìm với mục tiêu phát hiện dầu tràn ở đâu xử lý ngay ở đó, tuyệt đối không để dầu tràn vào gần bờ, nhất là dọc bờ biển trung tâm TP Quy Nhơn. Tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa về lực lượng, phương tiện để phối hợp cùng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tham gia tìm kiếm các thuyền viên mất tích, xử lý sự cố dầu tràn” - ông Châu nói.
Đến trưa nay, lực lượng cứu hộ tìm thấy bốn thi thể nghi là thuyền viên mất tích trong bão số 12. Hiện Trạm chỉ huy tiền phương vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm