Vắng họp thường vụ Quốc hội, nhiều bộ ngành bị bêu tên

“Không riêng cuộc họp này mà các cuộc họp khác cũng vậy, đề nghị VPQH kiểm tra lại thành phần đã mời, nếu không đến thì phải có hình thức nhắc nhở chứ không phải mình mời người ta đến thì đến, không đến thì thôi… Không có nhắc nhở gì lần sau người ta cứ thế như vậy là không nghiêm túc” - Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nói.

Theo ông Tỵ, hàng loạt cơ quan được mời tới cuộc họp của UBTVQH bàn về quy chế giám sát của Quốc hội đã vắng mặt không lý do như: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Vắng họp thường vụ Quốc hội, nhiều bộ ngành bị bêu tên ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Trước đó, do thành phần tham dự cuộc làm việc của UBTVQH về “Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, đoàn ĐBQH” không đủ nên có ý kiến đề nghị phiên họp của UBTVQH chưa thông qua quy chế này mà chờ đến phiên họp sau (dự kiến diễn ra vào tháng 1-2017).

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nói: “Nay ta họp nội dung liên quan đến thẩm quyền giám sát nhưng đối tượng bị giám sát thì không có ở đây. Vì vậy tôi để nghị nên để phiên họp sau thông qua quy chế, để đối tượng bị giám sát cũng có ý kiến”.

Trình bày tờ trình về quy chế giám sát, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay quy chế gồm bảy chương, 54 điều với nhiều quy định cụ thể như: Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH; Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn; giám sát chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH; Điều hòa hoạt động các đoàn giám sát chuyên đề và hoạt động giải trình tại các cơ quan của Quốc hội; xem xét việc thực hiện nghị quyết, kiến nghị về kết quả giám sát; hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; công tác bảo đảm về hoạt động giám sát…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm