Vào chòi lá trú mưa, hiếp dâm bé gái 8 tuổi

 

Vào chòi lá trú mưa, hiếp dâm bé gái 8 tuổi ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Đăng Khoa bị dẫn giải về trại giam sau khi tòa tuyên án.
Sáng 16-9, TAND TPHCM xét xử vụ hiếp dâm trẻ em và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Khoa (17 tuổi, ở Q.Tân Phú, TPHCM) 4 năm tù.
  
Do thường xuyên qua nhà bà ngoại chơi nên Khoa quen biết bé H.M.K (8 tuổi) ở gần nhà bà. Khoa thường xuyên đưa bé K đi chơi. Khoảng 16 giờ một ngày đầu tháng 6-2008, Khoa tới thăm  bà ngoại và đưa bé K đi chơi như mọi khi. Đang dắt tay bé K đi thì trời đổ cơn mưa lớn nên Khoa đưa bé K vào một chòi lá trú mưa. Tại đây, Khoa đã hiếp dâm bé.
  
Sợ mọi người phát hiện, Khoa mua kẹo bánh cho bé K và dặn không được nói cho ai biết. Tới ngày 4-1-2009, dì ruột của bé K vô tình biết chuyện nên gặng hỏi thì  bé K kể hết lại sự việc. Gia đình làm đơn tố cáo Khoa.
  
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Đăng Khoa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Do bị cáo chưa tới tuổi thành niên nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Khoa 4 năm tù và phải bồi thường cho bị hại 22 triệu đồng.
Theo Điền Hà (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm