Vào cửa hàng cướp điện thoại di động

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa bắt Nguyễn Văn Huy (30 tuổi) và Nguyễn Huy Hoàng (16 tuổi) về hành vi cướp giật tài sản và cướp tài sản.

Tối 4/3, Huy và Hoàng đi xe máy đến cửa hàng điện thoại di động của anh Trịnh Xuân Tấn ở đường Lĩnh Nam. Huy vào trong, vờ hỏi mua 2 chiếc iPhone. Khi cầm xem hàng, Huy chạy vụt ra cửa, định nhảy lên xe máy của đồng bọn thì bị anh Tấn đuổi theo, giằng lại. "Bỏ của chạy thoát thân", hai tên cướp vội phóng xe tẩu thoát.

Khi bị bắt, cặp đôi thừa nhận trước đó đã gây ra 7 vụ cướp điện thoại của người đi đường. Cảnh sát đã thu hồi 6 điện thoại tang vật cùng con dao chúng dùng gây án.

Huy từng có một tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị TAND quận Hoàn Kiếm xử 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hắn thường bỏ nhà đi lang thang, kết thân với Hoàng.

Theo N.Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm