Vào tù vì bắt người để đòi nợ thuê

Bị cáo Lê Hồng Quân bị tuyên phạt ba năm tù; Phạm Tuấn Thành, Bùi Văn Giang mỗi bị cáo hai năm chín tháng tù cùng về tội bắt giữ người trái pháp luật.

HĐXX đã bác quan điểm bào chữa của luật sư khi cho rằng các bị cáo bức xúc khi thấy Trần Thị Mỹ Hiền bị lừa với số tiền quá lớn, nôn nóng tìm cách lấy lại tiền chứ không có ý thức chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, nhóm Thủy được Hiền (đang bỏ trốn) nhờ ép anh L. trả nợ thay cho một người 12 tỉ đồng, 11.000 USD, 10 lượng vàng. Chiều 10-12-2010, Bình đã buộc nạn nhân phải về khách sạn rồi giam lỏng. Bình đe dọa bắt anh L. phải chuyển 3,5 tỉ đồng cho Bình và ép viết giấy mượn nợ 3,5 tỉ đồng, giấy bán một căn nhà với giá 8,5 tỉ đồng.

HOÀNG YẾN 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm