Vào tù vì lấy vỏ chai bia đập đầu người khác

Khoảng 3 giờ 30 ngày 23-1-2012, sau khi uống rượu về đến trước nhà một người dân xã Phú An (Phú Tân), do buồn bạn gái nên Trần Ngọc Điệp đã tự đập đầu vào thùng xe tải tạo tiếng động. Lúc này, Được cùng Trần Văn Lợi và nhóm bạn đang nhậu trong nhà. Lợi cầm vỏ chai bia Sài Gòn đỏ ra câu cổ Điệp hỏi chuyện thì bị Nguyễn Minh Huân (bạn Điệp) gạt tay dẫn đến thách thức đánh nhau. Được chụp vỏ chai bia Sài Gòn đỏ đánh nhiều cái trúng đầu Huân vỡ cả chai bia. Huân ngã xuống đường bất tỉnh. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Huân chỉ bị thương tật 25%...

Theo tòa, hành vi phạm tội của Được mang tính côn đồ, hung hãn. Bị cáo dùng vỏ chai bia là hung khí nguy hiểm đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân, nạn nhân không chết là do được cứu chữa kịp thời, nằm ngoài mong muốn của bị cáo nên cần phải có mức án nghiêm. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo tỏ rõ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự, là thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa đã giảm nhẹ một phần hình phạt như trên.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm