Về nhà thăm con rồi chém chồng, lãnh án tù

Tại tòa, Liên liên tục nại rằng trong lúc xô xát, cả hai đã làm rơi số vật dụng trong nhà bếp trúng vào chân và vai nạn nhân gây thương tích chứ Liên không cầm dao chém.

HĐXX nhận định qua các chứng cứ đủ cơ sở xác định bị cáo đã gây án. Bị cáo dùng dao là hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, hơn nữa sau khi phạm tội bị cáo đã bỏ trốn khỏi địa phương gây khó khăn cho việc điều tra nên cần có hình phạt tương xứng để răn đe, giáo dục.

Theo hồ sơ, sau khi ra ngoài sống ly thân với chồng, tối 17-5-2010, Liên quay về nhà chồng thăm con. Do trước đó đã xảy ra mâu thuẫn, khi gặp nhau cả hai lại cãi vã kịch liệt. Tức giận chồng, Liên liền chạy xuống bếp lấy dao xông vào chém nạn nhân, gây thương tật 20%.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm