Vi phạm cách ly tại nhà, nam thanh niên bị phạt 2 triệu đồng

Ông Lê Xuân Lành, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với anh Võ Văn Th. (29 tuổi, trú xã Kỳ Tân) số tiền 2 triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng cách ly y tế.

Trước đó, anh Th. làm việc ở Dĩ An (Bình Dương) trở về quê nhà xã Kỳ Tân. Anh Th. được yêu cầu cách ly y tế 14 ngày tại nhà. Tuy nhiên, khi chưa hết cách ly 14 ngày tại nhà thì ngày 2-4, anh Th. đã rời nhà rồi đi thắp hương cho bố của bạn gái ở xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh).

Công an xã Kỳ Tân ngày 4-4, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Th.

UBND xã Kỳ Anh căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 176/2013/NĐ-CP, xử phạt anh Th.

Trong quyết định xử lý vi phạm hành chính anh Th. có ghi anh Th. được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ là: “Có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân bị tàn tật, mồ côi mẹ, không có cha”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm