Vì sao Bộ Y tế hoãn tọa đàm về thuốc giả trước giờ G?

Tin từ Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho hay Bộ Y tế ngày 29-8 đã gửi công văn thông báo hoãn tổ chức tọa đàm quan trọng ngày 31-8.

Công văn do Phó Vụ trưởng kiêm Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế Lê Thành Công ký cho hay lý do tạm hoãn là do “diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, để tập trung ứng phó khẩn cấp dịch bệnh”.

Công văn Bộ Y tế gửi Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về việc hoãn tọa đàm. Ảnh: CHÂN LUẬN

Trước đó, ngày 22-8, Bộ Y tế đã gửi giấy mời cho các đơn vị, doanh nghiệp liên quan để tham dự tọa đàm quan trọng này.

Nội dung của tọa đàm nhằm đánh giá kết quả hai năm thực hiện Công điện 90/CĐ-BCĐ389 ngày 13-7-2015 của trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về phát động mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm.

Đồng thời, tọa đàm cũng bàn các giải pháp, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách, cơ chế phối họp để ngăn chặn tình trạng buôn lậu dược phẩm, dược liệu, vị thuốc cổ truyền, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng; sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Về việc hoãn tọa đàm, Bộ Y tế cho rằng: “Đây là lý do khách quan, không mong muốn của Bộ Y tế”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm