Việc mua bán hàng hóa cũng được... quy hoạch

Đại diện đơn vị chủ trì xây dựng dự án luật này (Bộ KH&ĐT) cho hay tình trạng lập quy hoạch quá nhiều nhưng không hiệu quả gây lãng phí diễn ra ở tất cả bộ, ngành, địa phương và ngày càng có xu hướng gia tăng. Hầu hết các quy hoạch không phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhiều khi xuất phát từ mong muốn chủ quan. Thậm chí nhiều sản phẩm do thị trường quyết định, dựa trên quy luật cung cầu, quy luật giá trị và quy luật cạnh tranh mà vẫn được các cấp, các ngành lập… quy hoạch (!). Điều này gây bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu ra thị trường quốc tế và là giấy phép con trong thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh. “Từ “quy hoạch” bị lạm dụng. Nhiều ngành, lĩnh vực chỉ cần xây dựng các đề án, chương trình phát triển hoặc xây dựng tiêu chí để quản lý và đưa ra những dự báo, định hướng, chính sách phát triển cũng được lập thành quy hoạch gây lãng phí” - đại diện Bộ KH&ĐT nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ KH&ĐT, hiện hệ thống văn bản quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm có trên 70 luật, pháp lệnh nhưng lại không thống nhất. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc lập quy hoạch tràn lan, gây lãng phí nguồn lực, khó khăn trong chỉ đạo, điều hành và cản trở việc đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm