Việc nhân rộng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” còn khó khăn

Tại hội thảo, TS Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, cho rằng việc nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn còn nhiều khó khăn như khó tiếp cận vốn vay ngân hàng; nông dân sản xuất nhỏ chưa quen liên kết; chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ, chưa tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự gắn kết sản xuất - tiêu thụ;…

Từ đó, ông Bảnh đề xuất thời gian tới cần phải tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đối tác tham gia liên kết về sự cần thiết phải liên kết để phát triển nông nghiệp hàng hóa. Cạnh đó phải sửa quy định về điều kiện doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải. Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần phải đầu tư vùng nguyên liệu hoặc phải có hợp đồng tiêu thụ lúa gắn với vùng nguyên liệu…

         NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm