PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI:

Việt Nam không chấp nhận bất cứ hình thức áp đặt, đe dọa nào

Phản đối trước việc Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam, trong bài phát biểu của mình tại lễ mít-tinh này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Việt Nam mong muốn hòa bình, hữu nghị nhưng hòa bình, hữu nghị phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, chủ quyền. Với niềm tự hào và phẩm giá dân tộc, chúng ta không chấp nhận đánh đổi độc lập, chủ quyền lấy bất cứ thứ gì và không chấp nhận bất cứ hình thức áp đặt và đe dọa nào”.

Ông Hải cũng yêu cầu cần nghiên cứu lực lượng giám sát tài nguyên môi trường biển đảo đủ mạnh, phối hợp các lực lượng thực thi pháp luật trên các vùng biển, đảo bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân và các lực lượng làm kinh tế trên biển, đảo; bảo vệ công dân và các tổ chức nước ngoài khai thác, di chuyển hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam. “Đồng thời, Chính phủ sẽ tiếp tục bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ ngư dân hoạt động khai thác hải sản có hiệu quả, góp phần bảo vệ chủ quyền trên biển” - ông Hải cho hay.

Cũng tại lễ mít-tinh này, đã có nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ ngư dân bám biển. Tổng số tiền thu được trên 10 tỉ đồng.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.