Việt Nam lên án vụ đánh bom ở Philippines

Ngày 25-8, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ đánh bom vừa xảy ra tại thị trấn Jolo, tỉnh Sulu, Philippines, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố tại thị trấn Jolo, tỉnh Sulu, Philippines ngày 24-8-2020 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Philippines và gia đình các nạn nhân. Chúng tôi tin rằng những kẻ chủ mưu của vụ tấn công phải bị trừng trị thích đáng”.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin.

Theo AP, các đối tượng tình nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan vừa thực hiện 3 vụ đánh bom ở miền nam Philippines, khiến ít nhất 10 binh lính và dân thường thiệt mạng dù trước đó an ninh đã được thắt chặt.

Trung tướng Corleto Vinluan, tư lệnh lực lượng vùng, cho biết ít nhất 5 binh lính và 4 dân thường thiệt mạng trong vụ nổ đầu tiên khi chiếc xe máy gắn bom phát nổ gần 2 chiếc xe tải quân sự đang đậu trước cửa hàng thực phẩm và cửa hàng máy tính ở thị trấn Jolo, tỉnh Sulu.

Vụ nổ thứ hai xảy ra sau khoảng 1 giờ đồng hồ ở gần địa điểm ban đầu, rõ ràng từ một phụ nữ đánh bom tự sát, khiến kẻ đánh bom và một người lính thiệt mạng khi anh này đang đi kiểm tra xem còn thiết bị nổ nào không.

Vụ nổ thứ ba được báo cáo là xảy ra ở một khu chợ. Jolo ngay lập tức bị quân đội và cảnh sát phong tỏa.

Gần 40 binh lính, cảnh sát và dân thường bị thương trong 3 vụ nổ này, các sĩ quan quân sự và cảnh sát cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm