Việt Nam, Thụy Điển có tiềm năng lớn về hợp tác năng lượng

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Triển vọng hợp tác VN - Thụy Điển trong lĩnh vực năng lượng” diễn ra ngày 16-6 tại Hà Nội. Hội thảo do Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, VN với tiềm năng rất lớn về năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo sẽ đóng vai trò quan trọng khi giá cả loại năng lượng này đang cạnh tranh hơn so với năng lượng truyền thống.

Bà Ann Mawe, Đại sứ Thụy Điển tại VN, cho biết trên bảng xếp hạng toàn cầu, Thụy Điển đứng đầu về chuyển đổi năng lượng trong ba năm liên tiếp. Điều đó cho thấy hai nước có tiềm năng hợp tác lớn trong lĩnh vực này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm