Vĩnh Long bắt đầu đón công dân từ TP.HCM về quê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-9, ngành chức năng Vĩnh Long đã tổ chức đón 260 công dân (đợt 1) của tỉnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19 về địa phương.

Ngay từ sớm các công dân đã được hỗ trợ đến Bến xe Miền Tây (TP.HCM) để lên xe về quê tránh dịch.

Các công dân đã đến Bến xe Miền Tây chuẩn bị lên xe về quê tránh dịch

Đợt 1 này có 260 công dân Vĩnh Long được đón về quê

Trước đó, các công dân đã được hỗ trợ xét nghiệm COVID-19. Khi về địa phương các công dân buộc phải cách ly tập trung 14 ngày và được hỗ trợ chi phí cách ly.

Đối tượng ưu tiên đón là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. 

Theo kế hoạch, trong các ngày 4, 5 và 6-9 Vĩnh Long sẽ tiến hành đón 471 công dân đang tạm trú tại TP.HCM gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 về tỉnh.

Đối tượng ưu tiên đón là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Phương tiện vận chuyển do Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang hỗ trợ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm