VN hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh

Đại diện phía VN đã bàn giao cho đại diện phía Mỹ một bộ hài cốt do các đội hỗn hợp và đơn phương khai quật được trong đợt tìm kiếm chung lần thứ 135 (tháng 5 và tháng 6-2019).

Hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y hai nước giám định chung tại Đà Nẵng, chuyển về Hawaii (Mỹ) để xác minh thêm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tái khẳng định thiện chí và chính sách nhân đạo của Chính phủ và nhân dân VN giúp Mỹ tìm kiếm quân nhân mất tích, đánh giá cao những tiến triển trong hợp tác giữa hai nước khắc phục hậu quả chiến tranh của VN, đặc biệt là tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng và sân bay Biên Hòa...

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đánh giá quan hệ song phương đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất; cám ơn và đánh giá cao sự hợp tác đầy đủ và ngày càng hiệu quả của Chính phủ, các địa phương và nhân dân VN trong công tác MIA, cam kết tiếp tục hỗ trợ VN khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm