Voi chết gần hết vẫn loay hoay tìm cách bảo tồn

Có thể voi chết do ốm yếu hoặc bị rắn cắn” - đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk thông tin tại hội nghị “Khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam” tổ chức ngày 24-4.

Theo PGS-TS Nguyễn Xuân Đặng, chuyên gia nghiên cứu về voi, Việt Nam từng có 1.000 con voi vào những năm 1980 nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 130 con. TS Trần Thế Liên, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT), lo ngại: “Chỉ tính từ năm 2008 đến nay đã có mấy chục con voi chết không rõ nguyên nhân. Thậm chí có vụ thấy có súng, đạn tại hiện trường nhưng vẫn không tìm ra thủ phạm. Chúng ta không thiếu chính sách bảo tồn nhưng voi Việt Nam vẫn đang trên đường tuyệt chủng”.

TS Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc WWF - Việt Nam, lo ngại: “Nếu không có ngay những giải pháp bảo tồn hiệu quả thì voi Việt Nam rồi cũng tuyệt chủng như tê giác và hổ”.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm