Vớt được một thi thể ngư dân nghi của tàu cá mất tích

Đến 8g cùng ngày, thi thể nói trên đã được đưa lên đất liền, tạm thời đặt tại UBND xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong chờ người thân nhận diện. Hiện Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã cử một tổ công tác đến để xác minh. Thi thể nam thanh niên này hiện đang nghi vấn là một trong số 7 thuyền viên trên tàu BV-95568TS bị đắm vào tối 24-8 trên vùng biển Mũi Né.

Theo lời kể của anh Võ Hoài Vui, ngư dân may mắn được cứu sống trong đêm 24-8, khi tàu bị lật úp  có 6 người đang ngủ trong cabin và 2 người ngủ ở trên cabin trong đó có anh Vui đã nhảy xuống được và bám theo chân vịt. Khi tàu chìm, hai thuyền viên này buông ra bị dòng hải lưu cuốn trôi. Đến sáng anh Vui được một tàu cá Quảng Ngãi phát hiện và cứu sống.

Một ngày sau khi tàu chìm, lực lượng cứu nạn đã phát hiện con tàu BV-95568TS bị chìm ở vị trí cách Phan Thiết chừng 40 hải lý về hướng Đông Bắc. Các thợ lặn đã tiếp cận được chiếc tàu, lặn tìm xung quanh và thâm nhập vào lòng tàu tàu cá bị chìm nhưng không phát hiện tung tích của 7 thuyền viên mất tích.

Được biết toàn bộ 7 thuyền viên bị mất tích đều ngụ tại làng chài Bến Lội (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).    

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm