Vụ ba cán bộ Sở Công Thương chết đuối: Tìm được thêm một thi thể

Ông Nguyễn Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương Bình Định, cho biết sáng nay (18-3), lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội biên phòng tỉnh này đã tìm được thi thể anh Đặng Ngọc Phước (25 tuổi, cán bộ Sở Công thương Bình Định) bị chết đuối cách khu vực bãi tắm khu du lịch Bãi Bầu (xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) hơn 1 km về phía đông nam. Hiện các lực lượng tìm kiếm cùng nhiều phương tiện, thợ lặn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể anh Đặng Lê Hoàng (29 tuổi, cán bộ Sở Công thương).

Cũng theo ông Phương, liên tục trong những ngày qua, tỉnh Bình Định đã huy động nhiều lực lượng tìm kiếm cứu hộ cùng nhiều phương tiện, nhiều đội thợ lặn, kể cả nhiều tàu thuyền của ngư dân, mở rộng vùng tìm kiếm để tìm thi thể hai cán bộ trên. Ngoài ra, UBND thị xã Sông Cầu cũng huy động một đội thợ lặn chuyên nghiệp cùng nhiều ngư dân địa phương tham gia tìm kiếm.

Như PLO đã thông tin, sáng 15-3, một nhóm cán bộ Sở Công Thương Bình Định tổ chức đi dã ngoại tại khu du lịch Bãi Bầu. Sau khi chơi bóng chuyền, một nhóm thanh niên xuống tắm biển. Trong lúc tắm, một đợt sóng lớn bất ngờ cuốn năm người ra xa. Hai anh Nguyễn Hải Âu (26 tuổi), Huỳnh Xuân Hùng (25 tuổi) bơi được vào bờ, ba anh Nguyễn Anh Khoa (34 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, kiêm Bí thư Chi đoàn Sở công Thương Bình Định), Đặng Lê Hoàng, Đặng Ngọc Phước bị sóng lớn cuốn ra xa. Ngay sau đó, một số ngư dân vớt được anh Nguyễn Anh Khoa đưa vào bờ nhưng đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; riêng hai anh Hoàng, Phước bị sóng nhấn chìm, mất tích.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm