Vụ ‘Bỗng dưng mất nửa resort’: Chuyển hồ sơ lên CA tỉnh Bình Thuận

Vào các ngày 2-5-2012, 23-9-2012 và 28-2-2013 ông Đặng Thế Vinh gửi đơn đến Công an TP Phan Thiết tố cáo ông Nguyễn Út Đủ giả mạo hồ sơ, chữ ký để xóa tên ông Vinh trong danh sách thành viên góp vốn resort Vườn Rạng (Hàm Tiến) nhằm chiếm đoạt 50% tổng giá trị góp vốn của ông.

Theo VKSND TP Phan Thiết, nội dung tố cáo của ông Vinh được xem là tố giác tội phạm nhưng Công an TP Phan Thiết lại ban hành thông báo về việc giải quyết đơn yêu cầu khởi tố. Sau đó cơ quan này lại ban hành quyết định về giải quyết khiếu nại để kết luận nội dung tố cáo là không đúng thủ tục về tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định tại BLTTHS.

Từ lập luận này, ngoài việc hủy toàn bộ quyết định trên, VKSND TP Phan Thiết yêu cầu Công an TP Phan Thiết chuyển hồ sơ vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, đầu năm 2010, ông Vinh và ông Đủ hùn hơn 2 tỉ đồng xây dựng resort Vườn Rạng. Cuối năm 2010, Phòng Tài chính-Kế hoạch TP Phan Thiết cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do ông Đủ đứng tên đại diện. Giấy chứng nhận ghi rõ hai thành viên góp vốn là ông Đủ và ông Vinh, mỗi người góp 50% vốn.

Sau một thời gian kinh doanh, hai bên phát sinh mâu thuẫn. Tháng 5-2011, ông Đủ cho nhân viên nghỉ việc, rào resort và thông báo ngừng hoạt động. Trong khi hai bên đang khiếu nại về việc góp vốn đầu tư thì tháng 11-2011, Phòng Tài chính-Kế hoạch TP Phan Thiết cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho ông Đủ. Giấy này ghi rõ resort Vườn Rạng là do ông Đủ bỏ ra 100% vốn đầu tư.

Sau đó ông Đủ đã bán resort Vườn Rạng với giá hơn 10 tỉ đồng và tháng 1-2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người chủ mới. Người mua lại resort giải thích ông đồng ý mua vì thấy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do ông Đủ đứng tên, trên đó thể hiện ông Đủ bỏ 100% vốn đầu tư.

Sau khi ông Vinh khiếu nại, các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Trong biên bản đối chất ngày 25-1-2013 tại Thanh tra TP Phan Thiết, ông Đủ thừa nhận mình chỉ góp 50% vốn, phần còn lại là vốn góp của ông Vinh. Còn việc xóa tên ông Vinh là do “cứ nghĩ tiền bạc gia đình đã tính toán xong”!

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm