Vụ cán bộ xã “mượn” đường dân: Cựu bí thư xã bị thu hồi chế độ gia đình liệt sĩ

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH kiểm tra và xác minh các giấy xác nhận của đồng đội hai “liệt sĩ” gồm cha ông Đạt và cha ông Lương Hùng Dũng - nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ, hiện là trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện, là không đúng sự thật nên đã ra quyết định thu hồi, cắt các chế độ trợ cấp. Ông Thái cho biết Sở LĐ-TB&XH vừa công bố các quyết định trên, đồng thời đề nghị huyện Cờ Đỏ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những người làm hồ sơ. Ông Nguyễn Bá Tước - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cờ Đỏ cho biết thêm, trong quy hoạch cấp ủy của huyện sắp tới, ông Đạt không ra tái cử. Trong khi đó, Mặt trận huyện Cờ Đỏ cho hay dự kiến ông Đạt được cơ cấu làm phó bí thư chi bộ song hiện đã không còn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, UBND xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) đã “mượn” hai công trình hình thành từ phần lớn công sức, tiền của của người dân để quyết toán không, lấy hơn 84 triệu đồng từ ngân sách chi trả nợ cho cán bộ đi du lịch. Ông Đạt vốn là bí thư Đảng ủy xã đã chủ trì cho chủ trương đã bị cảnh cáo về mặt đảng. Theo UBKT Cờ Đỏ, mức kỷ luật này có tính đến nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có yếu tố nhân thân gia đình liệt sĩ.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm