Vụ chết trong nhà tạm giữ: Nguyên nhân chết là treo cổ tự vẫn

Theo đó, anh Tùng chết là do treo cổ tự vẫn.

BS Thạnh cho biết trong các tư thế chết do treo cổ có nhiều tư thế khác nhau như treo cổ ngồi, treo cổ đứng nhún chân, chân chạm đất… “Sau khi chuyển thi thể anh Tùng về Đà Nẵng, chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm tử thi có sự chứng kiến của người nhà và cơ quan tố tụng. Với các dấu hiệu vết thâm tím chạy quanh cổ, thè lưỡi, dịch chảy ra ở dương vật… còn lục phủ ngũ tạng (tim, gan, phổi...) không có dấu vết tổn thương, chúng tôi kết luận nguyên nhân tử vong là ngạt khí cơ học do treo cổ tự vẫn” - ông Thạnh nói.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 29-12-2014, công an phát hiện anh Tùng chết tại nhà tạm giữ Công an huyện Đại Lộc trong tư thế treo cổ bằng sợi dây thun buộc vào cửa sổ nhà tạm giữ. Cửa sổ này rất thấp so với nền nhà tạm giữ. Nghi ngờ nguyên nhân tử vong, gia đình yêu cầu đưa thi thể nạn nhân ra Trung tâm Giám định pháp y TP Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm