Vụ “cho 4, xây 11 lầu”: 1 người bị sa thải, 5 người bị cảnh cáo, khiển trách

Theo đó, quyết định hình thức sa thải đối với ông Phan Thanh Tùng, cộng tác viên dạng hợp đồng thuộc Thanh tra xây dựng quận 1 - trực tiếp phụ trách địa bàn phường Bến Nghé. Cảnh cáo đối với ông Lưu Sơn Tùng, công chức thuộc Thanh tra xây dựng quận 1, trực tiếp phụ trách địa bàn trên. Quyết định hình thức khiển trách đối với ba công chức: Phạm Trọng Hiệp, Vũ Văn Thịnh (thuộc Thanh tra xây dựng quận 1), Quách Trí Diệu (UBND phường Bến Nghé) và một cộng tác viên dạng hợp đồng là Phạm Nguyễn Vũ (thuộc Thanh tra xây dựng quận 1).

Vụ “cho 4, xây 11 lầu”: 1 người bị sa thải, 5 người bị cảnh cáo, khiển trách ảnh 1

Các đơn vị chức năng kiểm kê tài sản tại hai công trình 17/15 Lê Thánh Tôn +10A+10B Thái Văn Lung và 17/19 Lê Thánh Tôn + 10C Thái Văn Lung, quận 1, TP.HCM (ảnh chụp sáng 6-10). Ảnh: Minh Đức

Riêng đối với sáu trường hợp khác có liên quan là: chánh thanh tra, phó chánh Thanh tra xây dựng quận 1, nguyên phó chánh Thanh tra xây dựng quận 1 và chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường Bến Nghé (phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị), nguyên phó chủ tịch UBND phường Bến Nghé, Hội đồng kỷ luật quận 1 đang xem xét, quyết định hình thức kỷ luật.

Theo P.P.H (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm