Vụ "Đâm chết hai người vì va quẹt xe": Bị cáo chỉ vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Chiều 6-8-2010, Tân chạy xe máy đi mua bịch trái cây và hai con dao rồi định đi nhậu. Trên đường, Tân gặp Nguyễn Văn Út. Út nhờ Tân chở đến BV Nhi đồng 1 (quận 10) thăm con đang nằm bệnh viện. Đến vòng xoay Cống Quỳnh (quận 1), Nguyễn Chí Dũng chạy xe máy SH ngược chiều lạng lách suýt đụng xe Tân. Tân chửi thề thì bị Dũng quay đầu xe đuổi ép vào lề. Cùng lúc, Hùng (bạn Dũng) chạy xe SH chở bạn là Đức cũng quay lại chặn đầu xe Tân.

Tân và Út xuống xe. Út xin lỗi nhưng Hùng vẫn tháo dây thắt lưng, Dũng và Đức cầm nón bảo hiểm cùng xông vào đánh Tân. Út can ngăn cũng bị nhóm Dũng đánh. Bị đánh, Tân lùi dần vào vỉa hè sát công trình xây dựng nhưng vẫn bị ba người này vây đánh. Tân bèn rút hai con dao vừa mua ra đâm liên tiếp làm Đức và Dũng chết, Hùng bị thương tật 41%.

VKS TP.HCM đã truy tố Tân về tội giết người, Út về tội che giấu tội phạm (về sau Út chết nên cơ quan tố tụng đình chỉ giải quyết), Hùng về tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

VKS vẫn giữ quan điểm truy tố nên tòa đưa ra xử. Tại phiên tòa hôm qua, đại diện VKS đề nghị phạt Tân tù chung thân về tội giết người. Tuy nhiên, tòa nhận định bị cáo giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng vì gây án trong tình trạng bị tấn công không có lối thoát.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.