Vụ TNGT thảm khốc ở Khánh Hòa: Do xe khách chạy quá tốc độ

Cơ quan điều tra xác định khi xảy ra tai nạn, xe khách này đã chạy với tốc độ 89,8 km/giờ (quy định cho phép chạy tối đa 70 km/giờ). Cơ quan điều tra cũng xác định vệt bùn mía rơi vãi tại hiện trường không phải là tác nhân gây ra tai nạn. Trước đó, hộp đen của xe khách biển số 76M-1154 cũng đã được giải mã và cho thấy xe này chạy với tốc độ 90 km/giờ và chạy lấn đường.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 8-3, tại phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh) đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa hai xe khách làm 12 người chết và 60 người bị thương.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 28-3, vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy tại khu vực đầu cầu vượt Thủ Đức (TP.HCM) làm chị Nguyễn Thị Thoa (19 tuổi) tử vong tại chỗ. Chị Thoa chạy xe máy đến đầu cầu vượt Thủ Đức, có thể do chạy nhầm đường nên thắng gấp để quay xe lại. Cùng lúc, xe đầu kéo container biển số 57K-7210 chạy phía sau lao đến không kịp xử lý đã tông thẳng, cuốn chị Thoa cùng xe máy vào gầm, tử vong...

LÊ XUÂN - ĐĂNG LÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm