Vụ TNGT thảm khốc tại Bình Thuận: Xe khách không chạy quá tốc độ

Thiết bị giám sát hành trình ghi nhận tại nhiều đoạn đường trước đó chiếc xe này đã chạy với vận tốc rất cao, có thời điểm lên tới 108 km/giờ. Nhưng đến 8 giờ 48 phút 9 giây, tức trước khi xảy ra tai nạn 40 giây, xe khách chỉ chạy 68 km/giờ, trong khi tốc độ tối đa cho phép là 80 km/giờ. Đến điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe giảm vận tốc xuống còn 62 km/giờ.

Trong khi đó, tin từ Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết vẫn tiếp tục tạm giữ hình sự Lê Văn Quý, tài xế xe đầu kéo 51C-064.99 và đã thu giữ hộp đen trên xe này. Bước đầu công an xác định trước khi hai xe đối đầu nhau, xe đầu kéo đã vượt một xe tải chạy cùng chiều và để lại vết thắng trên đường dài 29,5 m.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm