Vụ vứt hai con hổ xuống đường: Sẽ bàn giao hai con hổ cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết: “Ngày 14-6, Hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bàn giao cho hao con hổ cho chúng tôi “cấp cứu” và chăm sóc trong tình trạng hai con hổ bị tiêm thuốc mê, bị thương rất nặng. Sau một thời giam chăm nuôi tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát cả hai con hổ đều đã khỏe mạnh, đang phát triển bình thường thích nghi dần mới môi trường sống tự nhiên”.

Tang vật hai con hổ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) thu giữ trong nhà dân vào tháng 11-2012.  Ảnh: Đắc Lam

Như Pháp Luật TP HCMđã đưa tin, khoảng 20g30’ đêm 13-6, trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Quỳnh Lưu) lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu phối hợp CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu, yêu cầu chiếc xe tải che kín biển số chạy hướng Hà Nội - TP HCM, dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đã tăng tốc bỏ chạy theo hướng vào Nam. Khi lực lượng kiểm lâm và công an rượt đuổi thì bị các đối tượng trên xe tải vứt vật cản xuống đường. Sau 20 phút rượt đuổi, chiếc xe tải từ quốc lộ 1A rẽ vào đường liên thôn thuộc xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu). Các đối tượng trên xe tải đã vứt hai con hổ xuống đường rồi tiếp tục tăng găng chạy trốn thoát.

Tại hiện trường, Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu thu giữ hai con hổ vứt xuống đường (con đực trọng lượng 90 kg và con cái 70 kg) bị tiêm thuốc mê, bị trọng thương, còn sống.

Sáng 14-6, Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu cùng Công an huyện Quỳnh Lưu dùng xe bịt thùng chở hai con hổ trên lên giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm