Vụ xẻ thịt bò chính sách: Dàn lãnh đạo xã bị kỷ luật ra sao

Chiều tối 4-5, ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), cho biết Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong vừa công bố kết luận thanh tra về vụ bò giống chính sách bị chia cho người nhà cán bộ và nhiều con bò bị giết thịt.

Vụ xẻ thịt bò chính sách: Dàn lãnh đạo xã bị kỷ luật ra sao ảnh 1
Một con bò chính sách được người dân nhận nuôi tại xã Triệu Độ vẫn sống tốt. Ảnh: N.DO

Cụ thể, tập thể Đảng ủy xã Triệu Độ bị kỷ luật với hình thức khiển trách; ông Hồ Quốc Bảy, Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật khiển trách; ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật cảnh cáo.

Riêng ông Hồ Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ, người trực tiếp nhận những con bò chính sách về bàn giao cho nhiều người nhà cán bộ bị kỷ luật cách chức Đảng ủy viên do không tham mưu xây dựng kế hoạch, lạm quyền, tự ý quyết định vấn đề phát sinh tại địa phương về chăn nuôi nông hộ,... Đồng thời, huyện Triệu Phong đang xem xét có hình thức xử lý về mặt chính quyền đối với ông Hồng.

UBKT Huyện ủy Triệu Phong cũng yêu cầu UBND xã Triệu Độ khẩn trương khắc phục hậu quả. Theo ông Trường cho biết, hiện có 2 hộ đã nộp lại số tiền Nhà nước hỗ trợ (14 triệu đồng/con).

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, theo chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, trong tháng 12-2017, xã Triệu Độ được nhận 10 con bò đực làm giống. Tuy nhiên, sau khi nhận bò, chính quyền xã Triệu Độ ngay lập tức chia nhiều con cho cán bộ và người nhà cán bộ xã và nhiều con bị giết thịt.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong đã tiến hành thanh tra quá trình thực hiện chính sách chăn nuôi, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Triệu Độ và đưa ra các hình thức kỷ luật tổ chức đảng và một số đảng viên tại xã này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm