Vượt 130 km sóng dữ cứu người xuất huyết dạ dày

Khoảng 7 giờ 40 phút sáng 5-8, khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm hai thuyền viên của tàu VTB26-bị bão số 2 đánh lật úp ở vùng biển Cửa Lò. Tàu cứu nạn SAR 274 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá của ngư dân Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa-90684-TS đang đánh bắt trên khu vực Vịnh Bắc bộ, cách đất liền khoảng 75 hải lý.

Con tàu ĐNa-9068-TS do ông Đỗ Văn Tài (trú Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu, có thuyền trưởng Cao Minh Tâm bị đau bụng dữ dội, nghi thủng dạ dày.

Đưa ngư dân Cao Minh Tâm lên bờ. Ảnh: NTV

Nhận được kêu cứu, lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên tàu cứu hộ SAR 274  tức tốc vượt sóng dữ cứu người. Đến 11 giờ 40 phút cùng ngày, tàu cứu hộ SAR 274 đã tiếp cận được với tàu cá ĐNa-90684-TS và cứu, đưa ngư dân Cao Minh Tâm sang tàu SAR 274 sơ cứu.

Đến chiều nay (5-8), tàu SAR 274 vào cập Cảng Cửa Lò (thị xã Cửa Lò) đưa ngư dân Cao Minh Tâm đến bàn giao cho BV Đa khoa Cửa Lò cấp cứu, cứu sống.

Tàu cứu hộ SAR 274 kéo tàu bị nạn trên biển vào bờ.

Trước đó, chiều 28-7, tàu cứu hộ SAR 274 đã ra khơi, tìm cứu sống 17 ngư dân trên tàu NA-93362-TS do ông Bùi Viết Trinh (trú xóm Cộng Hòa, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, bị gãy trục láp không thể khắc phục. Vị trí tàu NA-93362-TS bị nạn cách Đông Nam đảo Ngư (thị xã Cửa Lò) khoảng 65 hải lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm