Vượt sóng dữ cứu 4 ngư dân

Trưa 4-11, tàu SAR 274 đã đưa tàu QNa 93799 TS cùng bốn thuyền viên về đến cầu cảng X50-Đà Nẵng an toàn.

Tàu SAR 274 đã đưa toàn bộ bốn thuyền viên và tàu cá vào bờ an toàn. Ảnh: DaNang MRCC

Trước đó, lúc 2 giờ sáng 4-1, tàu QNa 93799 TS do ông Tăng Văn Phương (trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng bốn thuyền viên đang hành nghề cách vùng biển Đà Nẵng khoảng 25 hải lý thì tàu bị phá nước.

Ngay lập tức thuyền trưởng tàu cá đã nhanh chóng liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Lúc này thời tiết trong khu vực đang có diễn biến xấu, sóng cao trên 3 m, biển động mạnh do ảnh hưởng của bão số 1 giảm cấp thành áp thấp nhiệt đới đã khiến tàu trôi dạt với tốc độ nhanh.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 (đóng tại Đà Nẵng) lên đường đi cứu nạn.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, lực lượng cứu nạn đã lập tức triển khai các biện pháp cứu thủng, bơm nước chống chìm cho tàu bị nạn, đồng thời tiến hành chăm sóc y tế cho các thuyền viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm