Vượt sóng lớn, biên phòng cứu 4 ngư dân bị nạn

Ngày 10-3, tàu BP 320602 của Hải đội 2 thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định) đưa bốn ngư dân và tàu cá BĐ- 97203 TS cập bến trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn tại TP Quy Nhơn (Bình Định) an toàn.

Trước đó, sáng 9-3, trong khi đang khai thác hải sản trên vùng biển cách TP Quy Nhơn khoảng 40 hải lý, tàu cá BĐ- 97203 TS của ông Nguyễn Hải Triều (52 tuổi, ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị lưới quấn chân vịt. Các ngư dân đã nỗ lực khắc phục nhưng bất thành nên phải thả trôi tàu với tốc độ gần 3 hải lý/giờ. Thời điểm đó, vùng biển trên có gió mạnh cấp 6, 7, rất nguy hiểm. Các ngư dân liên hệ cơ quan chức năng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Tàu BP 320602 của Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ. Ảnh: CTV

Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định điều tàu BP 320602 cùng tám cán bộ, chiến sĩ đi cứu nạn. Tuy nhiên, khi vừa ra cửa biển Quy Nhơn, tàu của Bộ đội biên phòng gặp sóng lớn, gió mạnh dữ dội nên phải quay vào bờ.

Rạng sáng 10-3, tàu BP 320602 của Hải đội 2 tiếp tục ra khơi đi cứu nạn và tiếp cận được được tàu cá bị nạn lúc 4 giờ 40 cùng ngày. Thời điểm này, vùng biển Quy Nhơn động mạnh, gió mạnh cấp 7, 8 nên việc lai dắt tàu cá rất khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm