Điều tra hành vi cho vay nặng lãi của vợ chồng Tùng “Ba Thay”

Trước đó, ngày 21-5, cảnh sát vây ráp dịch vụ giữ xe 68 (gần BV Sóc Trăng) và khách sạn Vinh Phong (TP Sóc Trăng) của vợ chồng Hiếu. Lê Trung Hiếu (còn tên gọi khác là Tùng “Ba Thay”) bị nghi liên quan cho vay nặng lãi nhưng khi cảnh sát ập vào khách sạn và dịch vụ giữ xe thì Hiếu vắng mặt.

Trước khi kết hôn với Kim, Hiếu từng bị phạt năm năm tù về tội cố ý gây thương tích. Được gia đình vợ giao quản lý khách sạn Vinh Phong và vũ trường 168, Hiếu trở thành “đại gia”, quan hệ với nhiều dân anh chị có “số má” ở miền Tây. Vợ chồng Hiếu cho vay thu lãi 30%-60%/tháng và có trường hợp lên đến 90%. Khi con nợ tán gia bại sản, không khả năng chi trả, Hiếu cho người xiết tài sản. Từ đây, nhiều con nợ làm đơn tố cáo hành vi trái pháp luật của vợ chồng Hiếu.

DX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm