Xác cá voi hơn 20 tấn dạt vào vùng biển Năm Căn

Ngày 25-2, Phòng NN&PTNT huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết, cá voi nặng hơn 20 tấn, dài 17 m đã được ngư dân địa phương lai dắt vào bờ xử lý hóa chất, chôn lấp phần thịt lấy bộ xương thờ cúng ở miếu ngã ba cửa Bồ Đề.

Thi thể cá voi được đưa vào bờ để thực hiện nghi lễ và đem thờ cúng. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Trước đó 2 ngày, tàu cá của ngư dân Lê Hoàng Thêm đang đánh bắt trên vùng biển Cà Mau, cách cửa biển Bồ Đề, huyện Năm Căn khoảng 13 hải lý thì phát hiện một vật thể lớn trôi trên biển. Ban đầu ngư dân nghi đó là tàu cá bị chìm, đến gần phát hiện đây là xác cá voi đã chết.

Sau đó, tàu cá của anh Thêm và các tàu cá khác dùng lưới bao để lai dắt xác cá voi vào bờ và đưa vào khu vực miếu thờ cá Ông.

Tục thờ cá voi là một tín ngưỡng dân gian của ngư dân đi biển, hay còn gọi là vạn chài. Theo ngư dân cá voi chính là thần Nam Hải thường giúp đỡ và phù hộ cho ngư dân no ấm, và cứu nạn họ trên biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm