Xây cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hình thức đối tác công tư

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao đổi với đại diện WB về một số vấn đề cụ thể nhằm hiện thực hóa dự án như phần vốn tham gia của Nhà nước, khoản bù đắp thiếu hụt về tài chính, vốn vay thương mại của doanh nghiệp dự án cũng như lộ trình, các bước triển khai. Phó Thủ tướng cũng có ý kiến xử lý một số vướng mắc về mặt cơ chế trong khi triển khai dự án PPP giao thông đầu tiên này của Việt Nam. Trên cơ sở này, Bộ GTVT và WB sẽ có buổi làm việc giải quyết các vướng mắc.

Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có chiều dài 97 km, theo thiết kế, tuyến đường sẽ có sáu làn xe, giai đoạn 1 sẽ xây dựng bốn làn xe. Quy mô tuyến đường được xác định là đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 trên 846 triệu USD. Đây là một dự án quan trọng kết nối TP.HCM với thành phố du lịch Phan Thiết (Bình Thuận).

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm