Xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý

Địa điểm xây dựng cột cờ thuộc khu vực Đồi Chuối ở xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý. Cột cờ có tổng diện tích 176,4 m2, chiều cao 19,58 m tính từ mặt đất, đế trụ và móng bằng bê tông cốt thép, mặt hướng ra biển. Tổng kinh phí xây dựng cột cờ trên 1,2 tỉ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7-2015.

Cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý là công trình nằm trong dự án xây dựng bảy cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu trải dọc theo chiều dài của đất nước. Dự án do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thực hiện.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm