Xây ga ngầm đầu tiên sâu 40m của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên

Sáng 21-7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) ký hơp đồng với liên danh nhà thầu Shimizu-Meade (Nhật Bản) xây dựng nhà ga ngầm đầu tiên của tuyến đường sắt Bến Thành-Suối Tiên (tuyến Metro số 1).

 Lễ ký kết hợp đồng xây dựng nhà ga ngầm đầu tiên của tuyến đường sắt Bến Thành-Suối Tiên.

Tuyến Metro số 1 dài khoảng 20km, trong đó có đoạn chợ Bến Thành đến Ba Son dài khoảng 2,6km có ba nhà ga ngầm. Ở đoạn ngầm này, Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) xây dựng trước đoạn ngầm từ ga Nhà hát thành phố đến ga Ba Son. Riêng đoạn ngầm còn lại từ chợ Bến Thành đến nhà hát thành phố, MAUR đang thiết kế nhà ga ngầm trung tâm để kết nối với ba tuyến me tro khác.

Nhà ga ngầm được thi công ở tuyến Metro số 1 gồm bốn tầng, sâu 40m.
Liên quan đến việc thi công ga ngầm đầu tiên, MAUR cho hay việc thi công này khá phức tạp, có thể gây rủi ro cho các công trình, đặc biệt các toà nhà cao tầng do nơi này thuộc vùng đất yếu.

"Những năm qua đã xảy ra sụt lún, như tại chung cư Nguyễn Siêu hay tại toà nhà Pacific. Trên thế giới cũng xảy ra lún sụt khi thi công Metro ngầm, như ở Lausan (Thụy Sỹ) hay ở Singapore. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên chú trọng đến các biện pháp an toàn, không vì chạy theo tiến độ mà để xảy ra sự cố"- lãnh đạo MAUR cam kết.

Vị trí ga Nhà hát thành phố (bốn tầng, sâu 40m) là ga ngầm đầu tiên (thuộc tuyến me tro Bến Thành-Suối Tiên) sẽ được thi công trong tháng 8-2014. Ảnh: MP chụp lại.

Khi thi công ga ngầm, một đoạn đường Lê Lợi được rào toàn bộ và sau đây là lộ trình gợi ý thay thế từ quận 1 đi về hướng Tân Bình. MP chụp lại.

Xây ga ngầm đầu tiên sâu 40m của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên ảnh 4  

Hướng từ quận Bình Thạnh vào quận 1. MP chụp lại.
Xây ga ngầm đầu tiên sâu 40m của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên ảnh 5

Và ngược lại, hướng từ quận 1 đi Bình Thạnh. MP chụp lại. 

MINH PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm