Xây hầm chui, cầu vượt trên đường Nguyễn Văn Linh

Trước tiên là xây hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh và sau đó sẽ xây dựng hoàn chỉnh nút giao”. UBND TP.HCM vừa thông báo như trên.

Được biết hiện có nhiều doanh nghiệp đề xuất tham gia đầu tư nút giao trên theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) và sẽ thu phí để hoàn vốn. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận cũng đề xuất đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Trước các đề xuất này, UBND TP đã chấp thuận cho Công ty Tân Thuận làm việc với Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng để thỏa thuận phương án hợp tác đầu tư xây dựng nút giao trên theo hình thức BT. Nhà đầu tư sẽ được hoàn vốn đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất tại khu đất 240 ha thuộc xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè.

Trước đó, Sở GTVT đã đề xuất xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ với tổng kinh phí gần 2.540 tỉ đồng. Ở giai đoạn 1 sẽ xây đảo tròn và hai hầm chui (cùng các nhánh hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh) với tổng mức đầu tư gần 840 tỉ đồng (không giải phóng mặt bằng). Giai đoạn 2 cần 1.700 tỉ đồng (trong đó, phần giải phóng mặt bằng khoảng 1.000 tỉ đồng) để xây thêm hai hầm chui và hai cầu vượt hoàn chỉnh nút.

G.NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm