Xe container 'húc' cầu vượt, đường sắt bị tê liệt

Khoảng 9 giờ sáng 8-11, xe container, mang số hiệu 43C-010.92 kéo theo rơmoóc 43R-01689 do tài xế Võ Chí Thành (sinh năm 1983, trú phường Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng từ quốc lộ 1 vào tỉnh lộ ĐT 610 đã húc chệch đường ray cầu vượt thép km 820+075 khu vực Nông Sơn - Trà Kiệu (đi qua địa bàn xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Xe container 'húc' cầu vượt, đường sắt bị tê liệt ảnh 1
Khu vực xảy ra sự cố hi hữu. Ảnh: Hải Hoàng

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an, đóng tại Đà Nẵng) đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc.

Xe container 'húc' cầu vượt, đường sắt bị tê liệt ảnh 2
Các công nhân đang khắc phục sự cố. Ảnh: Hải Hoàng

Đến thời điểm này, tất cả đoàn tàu Bắc-Nam đều đang bị tê liệt và nằm chờ tại các ga. Các công nhân đường sắt đã được huy động để khắc phục. Đến 13 giờ cùng ngày việc khắc phục sự cố vẫn chưa xong, dự kiến đến sau 16 giờ mới khắc phục xong.

Xe container 'húc' cầu vượt, đường sắt bị tê liệt ảnh 3
Xe container, số hiệu 43C-010.92 khi chui qua cầu thì húc vào đường sắt. Ảnh: Hải Hoàng.

Được biết xe container khi chui qua hầm (có chiều cao 3,7 m) đã tông mạnh vào cầu đường sắt khiến đường ray bật ra, hư hỏng nặng, gây mất an toàn chạy tàu nên ngành đường sắt buộc phải cho dừng toàn bộ các tàu lưu thông hướng Bắc Nam để đảm bảo an toàn. 

Xe container 'húc' cầu vượt, đường sắt bị tê liệt ảnh 4
Chiếc xe tải khiến đường sắt Bắc Nam tê liệt. Ảnh: Hải Hoàng

Hiện cơ quan Công an huyện Duy Xuyên đang tạm giữ xe container nói trên để điều tra nguyên nhân và hoàn tất hồ sơ xử lý. Theo tìm hiểu của PV thì xe container trên thuộc Công ty TNHH MTV Tân Gia Phát. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm