Xe tang vào đón linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Khoảng 16 giờ ngày 19-3, đoàn xe tang đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã di chuyển vào khu vực nhà riêng của ông.
Sau đó, lực lượng quân đội tiến hành dán số thứ tự cho đoàn xe.

Đoàn xe tang đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã vào vị trí.

Linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được đưa từ quê nhà huyện Củ Chi tới hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM) để thực hiện nghi thức quốc tang.
Theo kế hoạch dự kiến, lộ trình đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ đi từ nhà riêng ở ấp Chánh (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) theo quốc lộ 22, tiếp đó đoàn sẽ đi qua các tuyến đường: Trường Chinh, Cộng Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… để về hội trường Thống Nhất.
Linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại hội trường Thống Nhất và lễ viếng tổ chức từ 8 giờ ngày 20 đến hết 21-3.
Tang lễ cố Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được tổ chức với nghi thức quốc tang trong hai ngày 20 và 21-3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang.
Người nhà cho biết di nguyện của cố Thủ tướng Phan Văn Khải là được an táng tại quê nhà, ngay cạnh phần mộ của phu nhân đã mất trước đó.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Lực lượng đưa tang đã đến khu vực nhà riêng của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Lực lượng quân đội đã bắt đầu dán số thứ tự cho từng chiếc xe tang.

Bắt đầu từ vị trí số 1.

Linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải trước giờ di quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm