Xét xử vụ nguyên hiệu trưởng ĐH Hùng Vương kiện UBND TP

(nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương) và người bị kiện là UBND TP.HCM ra xét xử.

Tại phiên tòa, ông Lý cho biết: Ngày 14-6-2013, UBND TP.HCM đã ra quyết định không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương đối với ông, đồng thời yêu cầu ông bàn giao nhiệm vụ, con dấu, hồ sơ sổ sách và giấy tờ liên quan cho Hội đồng quản trị nhà trường. Bởi lẽ theo UBND TP, trong quá trình giữ chức hiệu trưởng, ông đã có những sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của Trường ĐH Hùng Vương, nhất là đối với các sinh viên và cán bộ nhân viên nhà trường. Tuy nhiên, theo ông Lý, việc bãi nhiệm chức hiệu trưởng trường đại học chỉ có Bộ GD&ĐT mới có quyền quyết định. Còn UBND TP.HCM chỉ là cơ quan quản lý ở địa phương thì không có quyền này.

Đại diện phía UBND TP.HCM nói: “Việc ban hành quyết định không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương không phải nói là làm mà sau khi phát hiện những sai phạm của ông Lý, chúng tôi đã gửi các văn bản yêu cầu ông phải sửa sai và tự kiểm điểm trong cuộc họp đại hội cổ đông toàn trường nhưng ông không làm. Hơn nữa, chúng tôi đã cùng đứng ra giải quyết các khó khăn, khúc mắc của nhà trường nhưng không có kết quả mà sự việc ngày càng trầm trọng hơn. Trong việc không công nhận hiệu trưởng đối với ông Lý, chúng tôi đã lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị nhà trường”.

Ngày 4-12, dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục và chuyển sang phần tranh luận.

PHƯƠNG LOAN - NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm