Xô xát giữa hai tàu cá, một ngư dân bị rơi xuống biển tử vong

Trước đó, khoảng 3g sáng 15-7, anh Quảng cùng ông Nguyễn Phượng (48 tuổi, trú thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) điều khiển thuyền máy công suất 20 CV thả lưới đánh cá trên vùng biển Hà Tĩnh, cách bờ biển khoảng 2 hải lý.

Lúc đó, anh Quảng và anh Phượng phát hiện tàu dã cào mang số hiệu TH-1862-TS do anh Phạm Văn Hùng (21 tuổi, trú tại xã Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, chở ba ngư dân, đi qua làm rách hỏng ngư cụ. Anh Quảng và anh Phượng lên tàu TH-1862-TS yêu cầu đền ngư cụ và hai bên xảy ra cãi vã nhau rồi xô xát nhau.

Trong quá trình xô xát, anh Quảng bị rơi xuống biển mất tích.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cùng hơn 100 ngư dân với 30 thuyền vượt sóng tìm kiếm anh Quảng trên biển. Bước đầu, các ngư dân trên tàu TH-1862-TS khai, do trong đêm tối nên không phát hiện được anh Quảng rơi xuống biển do vẫn vẫn tiếp tục hành nghề.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc trên.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm