Xử băng giang hồ đất cảng đòi nợ thuê

Phùng Đức Thịnh 18 tháng tù, Lê Bạch Dương 12 tháng tù, cùng về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ, ngày 1-4, bà L., Tổng Giám đốc một công ty cổ phần ở quận Bình Thạnh, đến công an trình báo ông Đ. (là cổ đông của công ty) bị nhóm giang hồ do Hiệp cầm đầu bắt cóc và hiện đang giam giữ tại khách sạn quận Tân Bình. Ngay sau đó, công an vào khách sạn khống chế nhóm Hiệp và giải cứu cho ông Đ.

Xử băng giang hồ đất cảng đòi nợ thuê ảnh 1

Băng giang hồ đất cảng đòi nợ thuê tại tòa. Ảnh: HY

Quá trình điều tra xác định công ty bà L. cùng đối tác ở Khánh Hòa có đầu tư xây dựng dự án bệnh viện ở Đắk Lắk. Đang xây dựng, dự án cạn vốn, đối tác ủy quyền cho bà L. kêu gọi đối tác mới cùng tham gia dự án. Qua quan hệ làm ăn, bà L. kêu gọi và đại diện Công ty BM ở Hà Nội đã nhiều lần góp tiền vào dự án. Sau đó hai bên phát sinh mâu thuẫn…

Sau đó, Công ty BM ủy quyền cho Hiệp đòi khoản nợ 1,4 tỉ đồng của công ty bà L.. Hiệp và Sơn từ Hải Phòng vào Sài Gòn. Sau khi Hiệp cùng một số đàn em mang dao đến gặp bà L. đe dọa nhưng không có hiệu quả, Hiệp theo dõi thấy giữa bà L. và ông Đ. có quan hệ thân thiết và ông Đ. cũng khá giả nên mới bắt cóc ông Đ. để đòi tiền chuộc.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm