Xử phúc thẩm ông Đoàn Văn Vươn và những người thân

Theo bản án sơ thẩm ngày 5-4 của TAND TP Hải Phòng, ông Đoàn Văn Vươn cùng Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh, Đoàn Văn Vệ đã phạm tội giết người trong vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng. Tòa đã tuyên phạt ông Vươn, ông Quý mỗi người năm năm tù, ông Sinh ba năm sáu tháng, ông Vệ hai năm tù. Bà Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương bị tội chống người thi hành công vụ, án phạt từ 15 đến 18 tháng tù. Không bằng lòng với phán quyết trên, sáu bị cáo đã kháng cáo với lý do họ không phạm tội và hành động của ông Vươn và những người thân chỉ là phòng vệ chính đáng chứ không phải giết người.

Dự kiến ngày 1-8, TAND Tối cao cũng sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của các cựu quan chức huyện Tiên Lãng. Trước đó, trong phiên sơ thẩm, chỉ duy nhất ông Nguyễn Văn Khanh (phó chủ tịch huyện) bị lĩnh án tù giam 30 tháng; các cựu quan chức còn lại là Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan, Lê Văn Hiền bị 15 đến 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm