Xử phúc thẩm vụ Cao Phương Nam tham ô tài sản

Trước đó, tháng 3-2012, TAND TP Cà Mau xử sơ thẩm, tuyên phạt Nam bảy năm tù về tội tham ô tài sản. Nam kháng cáo kêu oan.

Năm 2007, Nam bị khởi tố vì mua hai hóa đơn để hợp thức hóa hồ sơ thanh toán số tiền 48 triệu đồng từ trung tâm. Nam thừa nhận hành vi này, tuy nhiên Nam cho rằng đó là việc hợp thức hóa chứng từ thanh toán để nhận số tiền mà mình đã bỏ tiền túi ra mua hóa chất phục vụ công việc chung.

Tại ngày xử phúc thẩm đầu tiên, công tố viên vẫn giữ quan điểm bị cáo Nam phạm tội tham ô, đề nghị y án sơ thẩm. Hai luật sư của Nam bảo hành vi này không thể coi là tham ô tài sản.

Sáng nay, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm