Xử vụ “rút ruột” tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều bị cáo là quan chức, phó giáo sư, tiến sĩ ở Sở Văn hóa-Thông tin, Công ty Mỹ thuật trung ương, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp… Ông Nguyễn Hoàng Be, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm nhưng sau đó đã được miễn trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, công trình lịch sử trên đã bị “rút ruột” gần 100 tấn đồng gây thất thoát gần 2,7 tỉ đồng. Thiệt hại về vật chất đối với phần mỹ thuật gần 5,6 tỉ đồng. Các bị cáo cũng đã phạm tội tham ô tài sản, đưa nhận hối lộ hơn 740 triệu đồng.

Cùng ngày, TAND TP Hà Nội xử bị cáo Bùi Tiến Dũng, nguyên tổng giám đốc PMU18 (Bộ Giao thông Vận tải) và chín bị cáo khác về các tội tham ô tài sản, không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng, tại dự án cầu Bãi Cháy do PMU18 làm đại diện chủ đầu tư, bị cáo Dũng đã chỉ đạo lập khống danh sách 26 nhân viên nhằm “rút ruột” nhà nước hơn 3,4 tỉ đồng tiền lương…

T.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm