Xuất gạo cứu đói đảo Bé

Tuy nhiên theo ông Phương, hiện trong kho gạo dự trữ của địa phương chỉ còn 1,4 tấn, nếu thời tiết còn diễn biến xấu thì không còn gạo để cấp phát cho dân, chưa kể khan hiếm nhiên liệu, dân không có dầu để thắp đèn. Trong khi đó, ông Trần Ngọc Nguyên - chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho biết huyện chỉ chờ sóng biển yên là chuyển 5,9 tấn gạo sang ngay đảo Bé nhưng đến ngày 23-1 (tức gần một tháng) vẫn chưa thực hiện được.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết biển động còn kéo dài trong vài ngày tới.

Theo VÕ MINH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm